Khi nào Việt Nam sẽ khỏa lấp những khoảng trống lịch sử?

© AP Photo / Eddie AdamsTrên đường phố Sài Gòn trong thời chiến tranh Việt Nam
Trên đường phố Sài Gòn trong thời chiến tranh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những thành tựu kinh tế của Việt Nam và "những khoảng trống lịch sử Việt Nam", sự tham gia vào các cuộc tập trận quân sự lớn và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, ngành du lịch và môn bóng đá - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.

Chúng tôi gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: quốc gia nhỏ nhưng hùng mạnh
Như thường lệ, báo chí nước ngoài có nhiều bài viết về sự tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng của Việt Nam. Bangkok Post đưa tin rằng, trong thời gian từ tháng Giêng đến tháng Sáu, GDP Việt Nam ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao nhất của 8 năm qua. Nhưng, có một xu hướng đáng lo ngại: sau khi đạt thặng dư trong bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam lại chuyển sang thâm hụt vào tháng Năm và tháng Sáu, điều đó phản ánh việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ các nước mà Việt Nam đã ký thỏa thuận thương mại tự do. Bloomberg viết rằng, trong năm nay, Nga lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho Việt Nam. Theo thống kê, xuất khẩu lúa mì của Nga sang Việt Nam so với mùa trước đã tăng 13 lần. Trong số những lý do khiến xuất khẩu Nga thành công có việc Việt Nam bãi bỏ thuế thương mại với ngũ cốc Nga sau khi ký kết Hiệp định FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu, cũng như  nhờ mức giá cạnh tranh mà Nga chào hàng. Trong năm nay xuất khẩu cà phê Việt Nam đã tăng 9,6%, gạo — 26,2%, trong khi xuất khẩu dầu thô giảm hai lần, theo Reuters .

Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đang làm thay đổi “bản đồ châu Á”
VnExpress International báo cáo rằng, bất động sản Việt đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư bởi vì đất nước đang tăng trưởng kinh tế ổn định, lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng cũng như nhờ việc Việt Nam đã hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở. Vào tháng Sáu, Nhật Bản đã giành lại vị thế nước ngoài dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với dự án "thành phố thông minh" tại Hà Nội dự kiến là gần 4,138 tỷ USD. CNET có bài viết về mẫu xe thương hiệu Việt mà công ty Vinfast sẽ giới thiệu chính thức ở Paris Motor Show vào mùa thu năm này. Foodretail viết một xu hướng thú vị: mặc dù Việt Nam là một nhà xuất khẩu thủy sản lớn, nước này đang tăng dần khối lượng nhập khẩu thủy sản để chế biến và sau đó để tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thủy sản các loại tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 698 triệu USD. The Straits Times có bài viết về một hiện tượng đáng báo động trong nền kinh tế Việt Nam: nhiều công ty, kể cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thải loại lao động lớn tuổi (từ 35 tuổi trở lên) bằng cách này tạo gánh nặng cho ngành BHXH và hệ thống hưu trí tại Việt Nam.

VnExpress International  đăng tải bài viết của nhà báo Vũ Viết Tuấn về quan điểm, cách thức giảng dạy môn Lịch sử. Tác giả viết về nhà sử học nổi tiếng vừa qua đời Phan Huy Lê, và nhắc nhở rằng, GS Lê đã từng nêu một câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời: khi nào Việt Nam sẽ khỏa lấp những khoảng trống lịch sử? Lịch sử của đất nước phải được phản ánh toàn diện và sâu sắc, tác giả viết.

Giáo sư Phan Huy Lê - Sputnik Việt Nam
Người Nga tưởng nhớ hiệp sĩ khoa học - Giáo sư Phan Huy Lê

Báo chí nước ngoài viết về sức mạnh ngày càng tăng của lực lượng vũ trang Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia vào cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới sẽ kéo dài đến cuối tháng Bảy, theo VnExpress International . Tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta cho biết rằng, Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc thi đấu quân sự quốc tế trong khuôn khổ diễn đàn Army-2018 sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 trên lãnh thổ 7 quốc gia với sự tham gia của 181 đội tuyển từ 32 nước.

Và cuối cùng là thông tin về ngành du lịch và thể thao. Trang Travel Weekly đăng tải câu chuyện đầy cảm hứng về chuyến đi du lịch nghỉ ngơi tại Hạ Long và VnExpress International  (cho biết rằng, doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo 30 giây trong trận chung kết giải bóng đá World Cup 2018 sẽ phải chi số tiền kỷ lục: giá mỗi suất chiếu (spot) 30 giây quảng cáo trong trận chung kết là 800 triệu đồng (35.020 USD).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала