Ấn Độ sẽ đưa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân gia nhập lực lượng vũ trang

© Ảnh : viettimesTên lửa AGNI-5 của Ấn Độ
Tên lửa AGNI-5 của Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Ấn Độ sẽ sớm có kế hoạch đưa lô tên lửa liên lục địa "Agni-5" đầu tiên, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng hơn một tấn, tham gia lực lượng vũ trang, đài truyền hình NDTV đưa tin, dẫn nguồn tin của chính phủ.
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Hội đồng phụ trách mua sắm quốc phòng Ấn Độ phê chuẩn thỏa thuận về S-400

Theo ông, trong vài tuần tới, tên lửa này sẽ trải qua một số các cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi gia nhập lực lượng vũ trang, dưới quyền kiểm soát của Ban chỉ huy các lực lượng chiến lược tinh túy (SFC) của đất nước. Các chuyên gia quân sự khẳng định rằng "Agni-5" với tầm bắn hơn 5.000 km, trong trường hợp cần thiết có thể tiêu diệt những thành phố lớn trên lãnh thổ của Trung Quốc — đối thủ địa chính trị chính của Ấn Độ, bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Hồng Kông.

"Đây là tài sản chiến lược của chúng tôi, tài sản này sẽ được sử dụng với tư cách là một yếu tố kiềm chế" — một trong những người đối thoại của kênh cho biết, đồng thời lưu ý rằng "Agni-5" là tên lửa hiện đại bậc nhất nhất trong serie của mình, với thiết bị dẫn đường tối tân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала