Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ từ chối công nhận Crưm là của Nga

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hôm thứ Ba, Hogan Guidli, phó phát ngôn viên của Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không công nhận "những nỗ lực của Nga để sáp nhập Crưm".

Trước đó, khi trả lời câu hỏi liệu Washington có thể công nhận Crưm là của Nga,  Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói: "Chúng tôi sẽ xem xét".

"Chúng tôi hoàn toàn không công nhận nỗ lực của Nga để sáp nhập Crưm", — ông Guidli nói với các phóng viên.

Theo tạp chí BuzzFeed, tại hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Canada hồi tháng 6, Donald Trump nói rằng ông coi Crưm là của Nga vì người dân ở đó nói tiếng Nga. Sau đó Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала