Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí mới ở châu Âu

© AP Photo / Mindaugas KulbisNATO ở châu Âu
NATO ở châu Âu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ngày vào ngày 11-12 tháng Bảy tại Brussels sẽ đề xuất việc trong những năm tới bố trí tại căn cứ quân sự ở một số nước châu Âu bom hạt nhân đã được hiện đại hóa, một nguồn tin ngoại giao nói với Sputnik.
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Các nỗ lực từ phía NATO làm suy yếu an ninh châu Âu

"Mỹ đang có kế hoạch triển khai trong những năm tới tại các căn cứ quân sự châu Âu bom hạt nhân đã nâng cấp. Dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Brussels", — nguồn tin cho biết.

Ở đây nói về  bom hạt nhân chiến thuật B61 của Mỹ, mà theo giới truyền thông châu Âu, những năm 1960 đã được bố trí tại Đức, Hà Lan, Bỉ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ với đầu đạn hạt nhân B61-12, được trang bị hệ thống dẫn đường GPS.

Không quân Hoa Kỳ trong tháng Sáu  có các thử nghiệm bom hạt nhân  B61-12 đầu tiên với hệ thống điều khiển mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала