Iran đe dọa đóng eo biển Hormuz cho việc vận chuyển dầu

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov / Chuyển đến kho ảnhСon tàu mang dầu mỏ của Iran
Сon tàu mang dầu mỏ của Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tehran, (Sputnik) -Lực lượng Cảnh sát của Cách mạng Hồi giáo sẵn sàng đóng eo biển Hormuz để không cho phép vận chuyển dầu sang các nước khác, Phó Giám đốc IRGC "Sarala" Ismail Kousari nói.

"Nếu việc xuất khẩu dầu của Iran bị hạn chế, chúng tôi sẽ không cho phép xuất khẩu dầu sang các nước khác thông qua eo biển Hormuz", — ông Kousari nói với YJC, đồng thời lưu ý rằng, 20% lượng vàng đen của thế giới đi qua địa điểm này.

Tuần trước, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Washington sẽ cố gắng thuyết phục các đồng minh để ngừng hoàn toàn việc mua dầu của Iran vào đầu tháng 11. Theo ông, cuộc thảo luận như vậy cũng đang được tổ chức với các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала