Rouhani chấp nhận khả năng về việc Iran thay đổi mức độ hợp tác với IAEA

© REUTERS / Charles PlatiauIran's President Hassan Rouhani
Iran's President Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tehran, (Sputnik) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani không loại trừ rằng Tehran có thể thay đổi mức độ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), báo cáo được công bố trên trang web chính thức của tổng thống cho biết.

"Hoạt động hạt nhân của Iran luôn mang tính hòa bình, nhưng Tehran quyết định về mức độ hợp tác với IAEA. Tuy nhiên, trách nhiệm về thay đổi trạng thái cũng như mức độ hợp tác của Iran với IAEA thuộc về những người tạo ra các điều kiện mới", — tổng thống Iran tuyên bố trong cuộc họp với người đứng đầu IAEA Yukia Amano tại Vienna.

Năm 2015, Iran và sáu nước trung gian quốc tế (Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về giải quyết vấn đề lâu dài của năng lượng hạt nhân của Iran — Kế hoạch hành động toàn diện chung. Sau đó vào ngày 8 tháng 5 năm 2018 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố rằng Washington rút khỏi thỏa thuận về chương trình hạt nhân này. Các thành viên còn lại của "sáu" trung gian quốc tế phản đối hành động này của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала