Tổng biên tập của Sputnik Latvia bị bắt giữ

© SputnikTổng biên tập trang Sputnik Latvia, ông Valentins Rozencovs
Tổng biên tập trang Sputnik Latvia, ông Valentins Rozencovs - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng biên tập trang Sputnik Latvia, ông Valentins Rozencovs cho biết, ông bị cảnh sát an ninh bắt giữ tại thành phố Riga sau khi tới đây từ Matxcơva và chỉ gần 12 giờ đồng hồ sau đó mới được thả.

«Hôm qua, vào lúc 22.40 ở Riga (trùng giờ với Matxcơva), khi bay tới Riga từ Matxcơva, tôi đã bị giữ lại để nói chuyện, họ nói như vậy. Sau đó họ không lập biên bản. Cảnh sát an ninh hỏi về công việc của tôi ở cương vị Tổng biên tập của Sputnik Latvia và công việc của hãng tin tại Latvia. Cả đêm tôi ở trong phòng làm việc của cảnh sát an ninh. Sáng nay tôi được thả ra, sau gần 12 tiếng đồng hồ. Đây không được coi là vụ bắt giữ chính thức ở Latvia», — đó là những chia sẻ của ông Rozencovs, công dân của Latvia. Ông tới Riga công tác.

Sputnik - Sputnik Việt Nam
Liên đoàn nhà báo quốc tế lên án việc chặn Sputnik ở Ukraina
Trước đó, Hội đồng quốc gia về truyền thông điện tử Latvia đã lên tiếng phản đối về việc sử dụng tài liệu của Sputnik trong các cơ quan  truyền thông hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước, vì cho rằng "việc chi tiền của những công dân Latvia đóng thuế dành cho việc củng cố Sputnik cũng như phổ biến thương hiệu này là không phù hợp với lợi ích của xã hội Latvia". Hội đồng quốc gia Latvia về truyền thông điện tử là cơ quan kiểm soát có quyền rút giấy phép của truyền thông vì những vi phạm khác nhau, mà những vi phạm này lại do chính Hội đồng phát hiện và kiểm soát. Đồng thời, Hội đồng này có quyền khuyến cáo một số vấn đề cho truyền thông, tuy nhiên theo quy định của luật pháp, chính sách biên tập vẫn thuộc về ban biên tập.

Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố, Latvia ngày càng mạnh tay với truyền thông Nga, và điều này gây nguy cơ đối với các độc giả nói tiếng Nga. Theo lời bà, chính quyền các nước cộng hòa Baltic tiếp tục đi theo chính sách có từ trước đó, nhằm xâm phạm quyền của các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, cũng như đấu tranh với các hãng truyền thông Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала