Mỹ đang muốn "kích động đảo chính" ở Venezuela

© REUTERS / Yuri GripasDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 4 tháng 7, hãng AP đưa tin rằng trong một số cuộc gặp hồi tháng Tám năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận vấn đề tấn công quân sự vào Venezuela.

Theo nhà phân tích Basem Tajeldine, ở đây nói về "sự đe dọa, được thiết kế nhằm làm mất ổn định tình hình nội bộ Venezuela và gây đảo chính."

"Tôi không nghĩ rằng thông điệp AP là một thực tế. Đó có thể là một phần áp lực nhằm phá hoại các lực lượng vũ trang của Venezuela. Nhưng để Hoa Kỳ tiến hành gây hấn trực tiếp thì… Tôi sẽ ngay lập tức gạt bỏ chuyện này," ông Basem Tajeldine giải thích.

Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Mỹ: chiến thắng của Maduro trong bầu cử Tổng thống tại Venezuela là bất hợp pháp
Thông tin của AP cho biết, hồi tháng 8 năm 2017, trong một cuộc gặp tại phòng Bầu dục, Trump hỏi: "Tại sao không đơn giản tiến vào Venezuela?". Câu hỏi này đã khiến cho tất cả những người có mặt á khẩu, những người này đã giải thích cho tổng thống biết về hậu quả tiêu cực của quyết định như vậy, AP viết.

Tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 8, Trump cũng tuyên bố rằng ông không loại trừ một "giải pháp quân sự". Tổng thống còn đưa ra kế hoạch như vậy hai lần nữa, kể cả trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Colombia Juan Manuel Santos, người khẳng định với Trump rằng "nếu tấn công, Mỹ sẽ nhận được sự ủng hộ bằng 0 trong khu vực," — bài báo cho biết.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi lực lượng vũ trang nước này phải sẵn sàng để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và tuyên bố cuộc xâm lược của Mỹ sẽ không bao giờ trở thành "giải pháp" cho đất nước ông:

Venezuela, Caracas. Cuộc biểu tình kế tiếp chống Chính phủ ... - Sputnik Việt Nam
Venezuela: Bạo loạn tại đồn cảnh sát, hàng chục người thiệt mạng

"Venezuela cần bảo vệ quyền tự giải quyết vấn đề của mình, một cuộc xâm lăng quân sự của đế quốc Mỹ sẽ không bao giờ là giải pháp cho Venezuela," — tổng thống nói tại lễ thăng chức cho các tướng lĩnh và đô đốc của lực lượng vũ trang.

Trích dẫn bài viết của AP, ông Maduro ghi nhận rằng trong bối cảnh chiến dịch truyền thông, chiến tranh tâm lý, mỗi ngày sẽ có ai đó lặp đi lặp lại "tất cả điều đó là dối trá, rằng Hoa Kỳ không gây áp lực lên Venezuela và không phong tỏa chống nước này", rồi sẽ có những người tin vào điều đó."

Theo ông Basem Taheldina, Washington chèn ép Venezuela "về kinh tế, ngoại giao và chính trị", đưa đất nước đến một tình trạng rất nghiêm trọng," nhưng hiện tại chưa "đủ các điều kiện" cho một chiến dịch quân sự.

"Ở một số nước trong khu vực Trung Đông, ở Bắc Phi, tình huống thảm họa thực sự trong hình thức cuộc nội chiến hay cuộc xâm lăng của lính đánh thuê đã được tạo ra. Còn ở đây, tại Venezuela không có chuyện như vậy", ông Basem Taheldina khẳng định.

Venezuela - Sputnik Việt Nam
Venezuela tạm thời bị tước quyền bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc do nợ

"Phải chăng vì lợi ích của mình mà Mỹ kích động toàn bộ khu vực? Liệu có ý nghĩa không đối với Mỹ, nếu họ phiêu lưu quân sự ở nơi mà họ luôn gọi là "sân sau" của mình, nơi họ không thể và không có khả năng kiểm soát hậu quả của bước đi này, đặc biệt là trong một môi trường mà về một số hướng địa chính trị đã hình thành tình huống bất lợi cho họ?" — chuyên gia đặt câu hỏi.

"Chúng ta hãy chờ xem. Có lẽ tình hình sẽ phát triển theo hướng mà nhiều nhà phân tích nhận định — chúng ta đang nói về sự đe dọa, tống tiền", chuyên gia kết luận. Và ông lưu ý về chiến thắng trong cuộc bầu cử 1 tháng Bảy của đại diện cánh tả Andrés Manuel López Obrador ở Mexico, cũng như sự ủng hộ cao dành cho Luiz Inacio Lula da Silva tại Brazil, nếu ông ta được phóng thích khỏi nhà tù và tranh cử tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала