"Mỹ là tên ngốc”: Trump trách móc Đức vì mua khí đốt của Nga

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gay gắt chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel phân bổ kinh phí không đủ cho chi tiêu quốc phòng.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1952 - Sputnik Việt Nam
Trump giải thích vì sao Hoa Kỳ cần có kho vũ khí hạt nhân mạnh nhất
Phát biểu tại cuộc mit-tinh ở Montana, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Đức là quốc gia lớn nhất trong Liên minh châu Âu nhưng chỉ dành lượng kinh phí nhỏ trong ngân sách dành cho quốc phòng. Theo  quan điểm của Trump, trọng lượng căn bản đảm bảo an ninh của các nước EU và Đức chính là do Hoa Kỳ gánh vác.

"Rồi sau đó họ đi trả hàng tỷ USD cho Nga vì giao kèo dầu khí, còn nước Mỹ chúng ta thì cứ như tên ngốc vét túi thanh toán cho tất cả về mọi thứ", — cổng thông tin Breitbart dẫn lời Trump.

Trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Trump đã gửi thư cho hàng loạt các nhà lãnh đạo EU, nhắc nhở về sự cần thiết gia tăng chi tiêu quân sự. Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng những người đóng thuế ở Mỹ không hiểu vì sao một số nước châu Âu lại không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong lĩnh vực đảm bảo an ninh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала