Mong ngóng từ Việt Nam cho tứ kết World Cup: Chúc chủ nhà viết nên lịch sử

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhTrận đấu World Cup giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Liên Bang Nga
Trận đấu World Cup giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Liên Bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm nay 7/7, tứ kết World Cup 2018 tiếp tục khởi tranh với hai cặp đấu; Nga với Croatia và Thụy Điển đối đầu tuyển Anh. Đây là những cặp đấu của lịch sử bởi thành tích của những đội bóng này tại World Cup năm nay.

Vốn không được đánh giá cao khi World Cup 2018 chính thức khởi tranh. Nhưng bằng những đấu pháp hợp lý và quyết tâm, các đội như Nga, Thụy Điển đã vượt qua rất nhiều ông lớn tại vòng 1/8 để tiếp tục bước vào tứ kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh-Thụy Điển: Thử thách Tam sư

Tại vòng 1/8 Thụy Điển đã vượt qua Thụy Sỹ với chiến thắng tối thiểu 1-0. Trong trận đấu đó dù bị đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính Thụy Điển mới là đội tạo ra nhiều cơ hội. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhưng chừng đó là đủ đưa đội bóng Bắc Âu vào tứ kết gặp Anh.

Khi đối đầu với những đội bóng lớn, Thụy Điển áp dụng lối chơi phòng ngự cực kỳ chắc chắn bởi những cầu thủ có thể hình vượt trội. Đây sẽ là thử thách rất lớn cho tuyển Anh. Bằng lối đá phòng ngự phản công, Thụy Điển hoàn toàn có thể chớp thời cơ để giành vé đi tiếp cho mình.

Trong khi đó, tuyển Anh dù được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, tuy nhiên họ cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной России - Sputnik Việt Nam
“Đội Nga đấu với Croatia sẽ gay go hơn khi gặp Tây Ban Nha”

Tại trận đấu với Colombia họ bị đối thủ ép sân, nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford tại loạt sút luân lưu, tuyển Anh có thể đã bị loại. Đối diện với hàng thủ khó nhằn của Thụy Điển sẽ là thử thách thực sự cho Tam sư.

Kể từ khi vô địch trên sân nhà năm 1966, tuyển Anh chưa một lần vào đến bán kết World Cup dù họ liên tục tham dự. World Cup 2018 cũng là cơ hội cho họ viết nên lịch sử.

Ở nhánh đấu này tuyển Anh được đánh giá rộng cửa tới vòng chung kết. Nếu vượt qua Thụy Điển, tuyển Anh sẽ gặp Croatia hoặc Nga tại bán kết.

Nga-Croatia: cuộc đối đầu tạo nên lịch sử

Cặp đấu cuối cùng tứ kết World Cup năm nay sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 8/7 chủ nhà chạm trán Croatia. 

Tại vòng 1/8, chủ nhà Nga đã thuyết phục đánh bại ứng viên vô địch Tây Ban Nha trên chấm 11m với tỉ số 4-3 (Nga chưa sút quả cuối), để giành vé vào tứ kết.

Không tính thời Liên Xô, tuyển Nga đã tham dự 3 kỳ World Cup (1994, 2002, 2014) trong 3 lần tham dự đó đội bóng xứ Bạch dương chưa lần nào qua nổi vòng bảng.

Tại World Cup 2018 Nga đã làm nên lịch sử khi hiện tại họ đã lọt vào tứ kết. Với lối đá phòng ngự chắc chắn, đặc biệt họ đang rất tự tin khi đánh bại Tây Ban Nha. Vì vậy Nga hoàn toàn có khả năng đánh bại Croatia để viết tiếp lịch sử cho chính mình.

Trong khi đó thành tích tốt nhất của Croatia là hạng 3 tại World Cup 1998. Từ đó họ trở thành đội bóng quen thuộc tại ở sân chơi này. Tuy nhiên, cũng giống như chủ nhà Nga, Croatia đều không thể qua nổi vòng bảng ở những kỳ World Cup họ tham dự (2002, 2006, 2014).

Đến World Cup 2018, Croatia đã khởi đầu ấn tượng với thành thích nhất bảng D, trong đó ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Argentina. Tại vòng 1/8 họ đánh bại Đan Mạch trên chấm penalty với tỉ số 3-2.

Hiện tại, đội bóng sọc caro đang sở hữu một trong những tuyến giữa hay nhất thế giới với cái tên Modric, Rakitic…

Nhờ vậy trong cuộc đối đầu với các chú gấu Nga, Croatia được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên thất bại của Tây Ban Nha sẽ là bài học đắt giá, cũng như thử thách cho Croatia. Nga thực sự là đội chơi quá khó chịu.

Nguồn: Nguoiduatin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала