Kiev phẫn nộ với việc truyền thông Anh giải thích khẩu hiệu "Vinh quang Ukraina"

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ quán Ukraina ở Luân Đôn tỏ ra phẫn nộ vì một số phương tiện truyền thông Anh gọi Vinh quang Ukraina" là khẩu hiệu mang tính dân tộc chủ nghĩa.

Trên trang Twitter, các nhà ngoại giao Ukraina viết cho The Sun và Independent, nói rằng lời chào trên là "biểu hiện yêu nước" và so sánh với những cụm từ như "Vinh quang nước Pháp" hoặc "Vinh quang vương quốc".

Thành viên của Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Croatia Ognjen Vukojevic - Sputnik Việt Nam
Vukojevic bị đuổi khỏi đội tuyển Croatia vì lời nói "Vinh quang Ukraina"

"Các bạn có gọi những người nói những cụm từ này là  những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc hay không, và sẽ reo ó phản đối họ không?" — Các nhà ngoại giao Ukraina đặt câu hỏi.

"Vinh quang Ukraina! Vinh quang Anh hùng!" — là khẩu hiệu của Quân đội nổi dậy Ukraina*. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nó hoạt động chủ yếu ở miền Tây Ukraina và chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô, hợp tác với Đức quốc xã, và sau chiến tranh tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền Liên Xô. Trong những năm gần đây, lời chào này đã trở nên phổ biến và thường được sử dụng trong thực tiễn chính trị hiện đại ở Ukraina.

*Tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала