Liệu Helsinki đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump hay chưa?

© AFP 2023 / Onni Ojala / LehtikuvaHelsinki
Helsinki - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự kiện có tầm cỡ địa chính trị tương tự diễn ra ở Phần Lan vào năm 1975, khi Matxcơva và Washington, sau gần hai năm bàn bạc thảo luận, cuối cùng đã ký kết Hiệp định Helsinki, gây ảnh hưởng không nhỏ tới toàn thế giới, kể cả Liên Xô. Khi đó, các nhà phân tích nhắc nhớ, Liên Xô và Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Có lẽ bất kỳ người dân Helsinki nào cũng biết rằng vào ngày 16-7, hai ông Putin và Trump dự định gặp nhau tại dinh tổng thống — một tòa nhà màu vàng ba tầng khá khiêm tốn với hàng cột trắng. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, giờ địa phương.  Đây là tin đưa từ Helsinki của nhà báo công tác tại "Rossiyskaya Gazeta".

Helsinki - Sputnik Việt Nam
Báo chí Phần Lan: Bốn địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp mặt giữa hai ông Putin và Trump
Đối với ông Trump, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Phần Lan với tư cách là tổng thống Mỹ.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc gặp mặt thượng đỉnh, tàu bảo vệ bờ biển đã trực sẵn ở hầu hết các khu vực vùng vịnh và máy bay trực thăng cảnh sát liên tục quần đảo trên bầu trời Helskinki. Ngoài ra, hai loại cảnh sát khác nhau thường xuyên tiến hành tuần tra trong thành phố. Cảnh sát mặc quần dài thì đi xe ô tô tuần tra, còn cảnh sát mặc quần sooc đi xe đạp có ghi chữ Police trên khung xe. Như tuyên bố của Sở cảnh sát Helsinki, có tới 2000 cảnh sát mặc đồng phục sẽ chịu trách nhiệm theo dõi an ninh trong thành phố khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Vào khoảng thời gian này, những tên kẻ cắp mò tới Phần Lan, chủ yếu là dân móc túi vì hy vọng rằng cảnh sát chẳng còn thì giờ để ý tới họ. Ngày 8-7 tại sân bay Vantaa của Helsinki, cảnh sát đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt và tóm được một  nhóm tội phạm. Một số không ít những tên tội phạm này tới từ thành phố Stockholm láng giềng.

© REUTERS / Lehtikuva /Heikki SaukkomaaCảnh sát Phần Lan
Cảnh sát Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát Phần Lan

Nhiều khả năng, một phần lớn lực lượng cảnh sát sẽ tập trung tại khu vực dinh tổng thống trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Chính tại đây, các nhà bảo vệ nhân quyền lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình. Nói chung, các nhà bảo vệ nhân quyền có ý định đi theo ông Trump tới tất cả những thành phố mà Tổng thống Mỹ dự định sẽ tới thăm trong chuyến công du châu Âu, tức là Brussels, London, Warsaw.

CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)Dinh Tổng thống ở chính giữa trung tâm của Helsinki, Phần Lan
Dinh Tổng thống ở chính giữa trung tâm của Helsinki, Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Dinh Tổng thống ở chính giữa trung tâm của Helsinki, Phần Lan

Donald và Melania Trump - Sputnik Việt Nam
Hé lộ thông tin về người sẽ tháp tùng ông Trump tới Helsinki
Dự kiến, sẽ có khoảng một nghìn các nhà báo tới dự hội nghị thượng đỉnh, vì thế giá thuê nhà ở đang tăng dần. Nếu hiện nay có thể thuê một căn hộ ở thủ đô Phần Lan với giá từ 90 đến 120 euro mỗi ngày, thì chỉ một tuần sau đó giá thuê có thể vọt lên tới 130-140 euro.

Tạm thời các cơ quan an ninh đặc biệt chú ý tới khách sạn St. George, nằm tại khu trung tâm yên tĩnh của Helsinki, nơi ông Trump sẽ dừng chân. Gần khách sạn luôn có vài chiếc xe màu đen, xe hơi loại nhỏ và minivan. Theo một số nguồn tin chưa được xác nhận, phòng của ông Trump ở tầng 3, nhìn ra một ngôi nhà thờ cũ trong công viên ở phía trước khách sạn. Trên các bậc cầu thang nhà thờ cứ vào buổi chiều đám thanh niên thường tụ tập và gây ồn ào. Không biết, liệu điều này có ảnh hưởng tới ông Trump hay không?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала