"Luật ngầm" ở bến phà Vàm Cống

© Ảnh : NLĐNhóm bảo vệ lao về phía nhóm phóng viên của VTV Cần Thơ
Nhóm bảo vệ lao về phía nhóm phóng viên của VTV Cần Thơ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để được đi vào làn ưu tiên trong lúc kẹt phà kéo dài, tài xế ôtô chỉ cần đưa một tấm giấy cuộn tròn...

Vừa qua, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của nhiều tài xế miền Tây về việc có một "luật ngầm" tồn tại rất lâu ở bến phà Vàm Cống. Theo đó, khi kẹt phà, có một cách để được ưu tiên qua sông nhanh (từ Đồng Tháp qua An Giang) là "nhét tiền" vào trong vé phà đưa cho bảo vệ.

"Quyền lực" tấm vé cuộn tròn

Theo tài xế K., mỗi khi phà Vàm Cống kẹt, dòng xe nối đuôi nhau nhiều làn để chờ qua phà thì K. đi đến đó bất cứ lúc nào cũng được qua, không cần xếp hàng. "Làn ưu tiên dành cho các xe có tấm vé cuộn tròn, bên trong có 50.000 đồng" — K. "bật mí".

Cũng theo K., muốn vào làn xe ưu tiên, trước hết tài xế phải gặp bảo vệ bến phà xin "suất" và đưa biển số xe. Sau khi được đồng ý thì lấy tấm vé cuộn tiền bên trong rồi đi vào làn ưu tiên nếu phà bị kẹt. K. cho biết các xe vào làn ưu tiên này thường mang biển số từ tỉnh An Giang xuống, ít có xe mang biển số từ Đồng Tháp trở lên. Xe lạ vào làn ưu tiên là bảo vệ buộc quay xe trở ra chứ không cho ưu tiên qua phà. Một số xe con muốn vào làn ưu tiên cũng phải đến xin bảo vệ trước hoặc có người "bảo lãnh" và đương nhiên không được bỏ qua ám hiệu "tấm vé vo tròn bên trong có nhân" mới được giải quyết cho xuống phà…

Cứ kẹp tiền là qua

Từ phản ánh của nhiều tài xế và K., chúng tôi đã đến bến phà. Theo ghi nhận nhiều ngày tại đây, mỗi sáng cao điểm kẹt phà, trong khi 2 làn xe nối đuôi nhau kéo dài thì nhiều xe tải cứ chạy vào làn đường ưu tiên và được bảo vệ phát tín hiệu cho qua phà. Trung bình mỗi chuyến phà bảo vệ chỉ cho từ 1-2 chiếc xe ở làn ùn ứ xuống phà, còn hầu hết các xe tải ở làn ưu tiên được xuống trước.

Cụ thể, khoảng gần 7 giờ ngày 3-7, phà từ bờ Đồng Tháp sang An Giang, dòng xe 2 làn đường bên trái kẹt kéo dài thì bảo vệ liên tục vẫy tay cho đoàn xe tải vào làn ưu tiên xuống phà. Camera của phóng viên ghi nhận các tài xế xe này không đưa vé và bảo vệ cũng không kiểm tra vé theo quy trình mà chỉ nhận một tấm giấy cuộn tròn bên trong có vật giống như tiền.

Hỏi một chủ quán cà phê bên đường cách vào được làn ưu tiên để qua phà, chủ quán cho biết: "Cứ chạy vào kẹp tiền bên trong giấy vo tròn là nó cho qua". Tài xế xe 67C-091(…) chỉ vẽ thêm: "Xe con thì kẹp 40.000 đồng vo tròn vào giấy đưa nó".

Chúng tôi tiếp cận một bảo vệ đang điều tiết các xe tải liên tục xuống phà vào làn ưu tiên để xin được đi vào làn này, anh ta trả lời dứt khoát: "Không được!". Tuy nhiên, khi xe của chúng tôi làm theo hướng dẫn của tài xế, lấy 2 tờ tiền có mệnh giá 20.000 đồng vo tròn cho vào trong một vé phà đã sử dụng, đưa bảo vệ thì anh ta cầm chắc tờ vé vo tròn này cho vào lòng bàn tay mà không cần kiểm tra vé đã qua sử dụng hay chưa.

Nguồn: nld

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала