Bộ Ngoại giao Nga gọi NATO là "khối quân sự vô dụng"

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng với tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO và gọi liên minh Bắc Đại Tây Dương là "khối quân sự vô dụng".

"Trong khi khối quân sự vô dụng NATO cáo buộc chúng tôi về hoạt động khiêu khích và tiếp tục "nghiến răng nghiến lợi" tại Brussels, chúng tôi đang chuẩn bị xem World Cup 2018", — Bộ cho biết trên Twitter.

Trước đó, những người tham gia hội nghị đã tuyên bố về "hoạt động khiêu khích" của Nga gần biên giới của liên minh. NATO cũng cáo buộc Nga "triển khai tên lửa mục đích kép hiện đại ở Kaliningrad". Ngoài ra, các đại diện của liên minh cáo buộc Nga về việc "liên tục vi phạm không phận của các nước NATO và gia tăng quyền lực quân sự ở Crưm".

Hội đồng liên bang gọi những cáo buộc của khối quân sự chống lại Nga là vô lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала