Ông Stoltenberg nêu ra những điều kiện giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina

© REUTERS / Yves HermanTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Việc thực hiện các thỏa thuận Minsk là giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraina, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

"Ở miền đông Ukraina, tình hình hiện nay vẫn nghiêm trọng. Hàng ngày tại đó vẫn diễn ra các vi phạm lệnh ngừng bắn và nhân quyền. Thỏa thuận Minsk vẫn là con đường đưa tới hòa bình. Do đó, tất cả các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình, và Nga là nước có trách nhiệm đặc biệt"- ông Stoltenberg tuyên bố những lời này vào hôm thứ Năm, sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu NATO nói về Crưm của Nga
Đồng thời, ông Poroshenko cũng khẳng định rằng, Ukraina hy vọng nhận được sự

hỗ trợ của NATO trong vấn đề triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên khắp lãnh thổ Donbass.

Theo ông, Ukraina vẫn tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình trong việc giải quyết xung đột ở Donbass trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk. "Nhưng giải pháp chính trị là bất khả thi, một khi phía Nga không thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết trong lĩnh vực an ninh", ông nói.

Ông Poroshenko cũng tuyên bố rằng, Ukraina sẽ không ủng hộ các dự án chung của châu Âu có sự tham gia của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала