Báo Đức tố CHLB Đức ngạo mạn trong quan hệ với Nga

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCác fan của đội tuyển quốc gia Iceland tại World Cup 2018 trong trận đấu giữa hai đội Argentina và Iceland
Các fan của đội tuyển quốc gia Iceland tại World Cup 2018 trong trận đấu giữa hai đội Argentina và Iceland - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức cần chấm dứt lối tỏ ra quyền uy và coi Nga như đất nước với mức đạo đức thấp kém. Đó là quan điểm do nhà báo Catherine Shpor từ Die Welt nêu lên khi bình luận về kết quả World Cup.
Trận đấu vòng tứ kết World Cup giữa đội tuyển Bỉ và Anh - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin tham gia Lễ trao giải World Cup 2018

Theo nhận xét của nhà báo Đức, thời gian gần đây các phương tiện truyền thông phương Tây ráo riết xuất bản tin bài về những vấn đề mắc mớ trong chính trị và kinh tế của nước Nga, mà tất cả dường như đều là lỗi của Tổng thống Vladimir Putin.

"Nhưng thay vì đổ ra chiến lũy choảng nhau, người dân Nga đã dành số phiếu áp đảo để bầu lại "nhà độc tài" làm Tổng thống. Tôi cho rằng ở đây có mâu thuẫn nào đó", — nhà báo Shpor nhận xét.

Theo nhà báo Đức, bà thấy thú vị hơn cả là điều nêu trong bài báo của một đồng nghiệp, viết rằng tại World Cup 2018 người Nga một lần nữa học cách vui cười.

"Hãy nhìn kìa, bọn man di cũng biết cười đấy", — Shpor nhận xét một cách mỉa mai.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhFan bóng đá trong trận đấu World Cup giữa đội tuyển Nga và đội Tây Ban Nha
Fan bóng đá trong trận đấu World Cup giữa đội tuyển Nga và đội Tây Ban Nha - Sputnik Việt Nam
1/7
Fan bóng đá trong trận đấu World Cup giữa đội tuyển Nga và đội Tây Ban Nha
© Sputnik / Maksim Bogodviv / Chuyển đến kho ảnhNgười hâm mộ bóng đá xem trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa hai đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Nga trong khu vực fan-zone ở Kazan
Người hâm mộ bóng đá xem trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa hai đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Nga trong khu vực fan-zone ở Kazan - Sputnik Việt Nam
2/7
Người hâm mộ bóng đá xem trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa hai đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Nga trong khu vực fan-zone ở Kazan
© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhFan nữ trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Đức và Thụy Điển
Fan nữ trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Đức và Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
3/7
Fan nữ trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Đức và Thụy Điển
© REUTERS / Gleb GaranichFan bóng đá Anh trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Tunisia và Anh
Fan bóng đá Anh trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Tunisia và Anh - Sputnik Việt Nam
4/7
Fan bóng đá Anh trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Tunisia và Anh
© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhFan World Cup 2018
Fan World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
5/7
Fan World Cup 2018
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhTình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 tại Công viên nghỉ ngơi và văn hóa mang tên V.V. Mayakovski ở thành phố Ekaterinburg
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 tại Công viên nghỉ ngơi và văn hóa mang tên V.V. Mayakovski ở thành phố Ekaterinburg - Sputnik Việt Nam
6/7
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 tại Công viên nghỉ ngơi và văn hóa mang tên V.V. Mayakovski ở thành phố Ekaterinburg
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhTình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 trong Công viên Người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Kazanka ở thành phố Kazan
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 trong Công viên Người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Kazanka ở thành phố Kazan - Sputnik Việt Nam
7/7
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 trong Công viên Người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Kazanka ở thành phố Kazan
1/7
Fan bóng đá trong trận đấu World Cup giữa đội tuyển Nga và đội Tây Ban Nha
2/7
Người hâm mộ bóng đá xem trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa hai đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Nga trong khu vực fan-zone ở Kazan
3/7
Fan nữ trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Đức và Thụy Điển
4/7
Fan bóng đá Anh trước trận đấu vòng bảng World Cup giữa Tunisia và Anh
5/7
Fan World Cup 2018
6/7
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 tại Công viên nghỉ ngơi và văn hóa mang tên V.V. Mayakovski ở thành phố Ekaterinburg
7/7
Tình nguyện viên của Festival fan bóng đá World Cup 2018 trong Công viên Người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Kazanka ở thành phố Kazan

"Giả như quyền đăng cai Giải Vô địch được xét cấp theo tiêu chuẩn đạo đức chính trị, thì trong tương lai FIFA khó lòng tìm thấy một nơi nào thích hợp. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Italy, Nhật Bản, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Australia  và châu Phi không tương xứng cho mục đích này, bởi tất cả họ đều ngồi trên núi thây ma của quá khứ. Như đang thấy, có vẻ như tất cả các Giải Vô địch Thế giới rồi sẽ phải tiến hành ở Đức. Mặc dù… ở nước chúng ta cũng từng có cái gì đó?", — nhà báo Shpor viết và thêm rằng trong thời gian chờ đợi World Cup ở "Matxcơva tuyệt đẹp" bà đã được trải nghiệm "niềm vui chân thực tuyệt đối phi chính trị".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала