Nhà khoa học chính trị: World Cup-2018 làm dịu sự căng thẳng quốc tế

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic
Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovich phản đối sự cô lập nước Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích chính trị Yevgeny Ben bày tỏ ý kiến cho biết lãnh đạo các nước, sau khi tham dự World Cup, đều kết luận rằng sự hợp tác là cần thiết.
President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic during a meeting with Russian President Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Croatia phản đối nỗ lực cô lập Nga

Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovich, ủng hộ việc đối thoại với Nga thay vì cách ly. Bà nói điều này trong  cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press.

Grabar-Kitarovich bày tỏ mối quan ngại của mình trước với các hành động của Nga ở Đông Nam châu Âu, nhưng đồng thời bà cũng tuyên bố tầm quan trọng của cuộc đối thoại với Moskva về các vấn đề an ninh.

"Chúng ta phải làm việc cùng nhau", người đứng đầu nhà nước Croatia lưu ý.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTrận đấu chung kết của FIFA World Cup giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia
Trận đấu chung kết của FIFA World Cup giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia - Sputnik Việt Nam
Trận đấu chung kết của FIFA World Cup giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia

Bà bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ tại Helsinki sẽ giúp giảm bớt tình hình căng thẳng quốc tế. "Tôi hy vọng rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thể hiện đầy đủ trách nhiệm đối với sự ổn định toàn cầu và quan hệ xuyên Đại Tây Dương", Grabar-Kitarovich nói.

Hôm qua, trước trận chung kết World Cup tại Moskva, Tổng thống Croatia đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin. Ông Putin tặng bà bó hoa, và bà tặng lại một chiếc áo của đội tuyển Croatia với dòng chữ Putin.

Nhà khoa học chính trị, người đứng đầu câu lạc bộ khoa học chính trị Moskva Yevgeny Ben, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đã bình luận về các phát biểu của tổng thống Croatia.

Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Croatia khiến mọi người cảm phục về sự giản dị của mình tại World Cup 2018

"Bà Grabar-Kitarovic đã đến Nga nhiều lần những tuần gần đây trong thời gian Giải vô địch bóng đá thế giới. Bà không phải là khách đặc biệt, bay hạng phổ thông, cùng với bạn bè đến Nizhny Novgorod xem trận đấu bằng hộ chiếu người hâm mộ (Fan ID). Bà ấy thực sự nhìn vào nước Nga, hòa cùng mọi người trong sân vận động. có nghĩa là, chìm vào giữa cuộc sống nước Nga. Bên cạnh đó, tất nhiên, bà đã nói chuyện với Thủ tướng và Tổng thống Nga. Bà không xa cách, mà  là người sinh động, dễ dàng nói chuyện. Tất cả những tính cách này của bà gây thiện cảm tại Nga", Yevgeny Ben nói.

Ông lưu ý rằng quan điểm về nhu cầu thiết lập quan hệ với Moskva ngày càng trở nên phổ biến ở châu Âu.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhPresident Vladimir Putin and President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic during a meeting
President Vladimir Putin and President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic during a meeting - Sputnik Việt Nam
President Vladimir Putin and President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic during a meeting

"Trong EU, đã có những tiếng nói cho rằng biện pháp trừng phạt là phản tác dụng, chỉ mang lại thiệt hại. Quan điểm của Grabar-Kitarovic được khẳng định trong những lời của (Thủ tướng Hungary) Viktor Orban, đã cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Hungary đang ở mức tốt, — hãy tưởng tượng sẽ ở mức độ nếu không có các biện pháp trừng phạt. Các nhà lãnh đạo châu Âu, sau khi đến thăm Nga, kết luận rằng không nên đẩy nước Nga ra xa. Bóng đá thực sự đã giúp xoa dịu sự căng thẳng quốc tế", ông Yevgeny Ben kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала