Nghị sĩ châu Âu: Kẻ thua cuộc sau hội nghị thượng đỉnh Helsinki là EU

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhDonald Trump và Vladimir Putin
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) – Cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ ở Helsinki có ý nghĩa tích cực nhằm tăng cường giao tiếp giữa hai cường quốc, EU là kẻ thua cuộc lớn nhất trong tình huống này, vì đã không được thực hiện các nỗ lực đối thoại như vậy, đại biểu nghị viện châu Âu Bruno Gollnisch cho biết.
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia chính trị học: Nên hiểu tuyên bố của Trump như thế nào sau cuộc gặp Helsinki

"Tôi nghĩ rằng cuộc gặp là tích cực, bởi vì như mọi người nói, luôn luôn có cơ hội để bắt đầu hiểu nhau", — ông Bruno Gollnisch nói khi bình luận về hội nghị thượng đỉnh Helsinki hôm qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Tôi nghĩ rằng trong tình huống này, người thua lớn nhất là EU, họ không có mặt tại cuộc đàm phán như vậy. EU có thể tự mình thực hiện một số hành động để bắt đầu cuộc đối thoại giảm căng thẳng, nhưng thay vì điều đó, họ vẫn duy trì quan điểm lỗi thời" — ông Bruno Gollnisch nói và bổ sung thêm rằng "Trump là một người thực tế, thực dụng, ông ta bảo vệ các lợi ích của Mỹ, chứ không phải lợi ích của EU."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала