Lãnh đạo Lầu Năm Góc sẵn sàng đàm phán với ông Shoigu

© Sputnik / Russian Defense Ministry Press Service / Chuyển đến kho ảnhSergei Shoigu
Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA/WASHINGTON (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên ở cấp độ này trong vòng ba năm trở lại đây - Reuters cho biết, dẫn một số nguồn tin riêng của mình. Lầu Năm Góc không trả lời được yêu cầu của Sputnik bình luận về thông tin này.

Các nguồn tin của Reuters không cho biết cụ thể, liệu đây sẽ là cuộc gặp mặt hay chỉ là cuộc điện đàm. Hãng tin lưu ý rằng, vấn đề này được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tại Helsinki.

Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cáo buộc báo giới vì cố tình “bôi đen” cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin

"Hiện tại, chúng tôi không thể nói gì về điều này, nhưng nếu có điều gì thay đổi, chúng tôi sẽ cho quý vị biết", một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc trả lời câu hỏi của Sputnik.

Lần cuối cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Nga và Hoa Kỳ gặp nhau cách đây ba năm. Khi đó, vào tháng 9/2015, ông Shoigu và lãnh đạo Lầu Năm Góc Ashton Carter đã có cuộc điện đàm về vấn đề Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала