Nga và Hoa Kỳ với tư cách là các cường quốc hạt nhân không có quyền cãi nhau

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Mỹ với tư cách là hai cường quốc hạt nhân không có quyền cãi nhau và cần phải hợp tác để thúc đẩy hòa bình, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov tuyên bố.
Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Lầu Năm Góc sẵn sàng đàm phán với ông Shoigu

"Nếu các vị còn nhớ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng 90% số lượng vũ khí hạt nhân nằm trong tay Nga và Hoa Kỳ. Hai đất nước vĩ đại như Nga và Hoa Kỳ không có quyền cãi nhau. Như đã nêu trong quy chế của LHQ, hai nước này phải hợp tác với nhau để tăng cường hòa bình và an ninh" — ông Antonov nói như vậy với các nhà báo.

Ngoài ra, bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga Donald Trump và Vladimir Putin, ông chia sẻ rằng ông không hiểu vì đâu mà xuất hiện những đánh giá tiêu cực như vậy về cuộc gặp mặt ở Helsinki.

Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cáo buộc báo giới vì cố tình “bôi đen” cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin

"Tôi nhận được những tin nhắn điện thoại với các đánh giá tiêu cực về hội nghị thượng đỉnh từ phía những người thuộc đảng Dân chủ Tự do và Đảng Cộng hòa. Một điều rất đáng buồn là lập tức xuất hiện ngay một bầu không khí tiêu cực. Nó từ đâu ra, nói thực là tôi cũng không hiểu, chẳng có gì quá đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh cả", — ông Antonov tuyên bố với các nhà báo.

"Hai nhà lãnh đạo bàn bạc về các vấn đề công khai mà hai nước cùng quan tâm"- ông ghi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала