Được biết thêm, tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực vào lúc 1:00 giờ địa phương (trùng giờ với Matxcơva) hôm thứ Năm, 19-7.
Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn cho biết, tình trạng khẩn cấp có thể được khôi phục trong tình trạng lại xuất hiện mối đe dọa khủng bố trong nước.
Tình trạng khẩn cấp được áp dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời hạn ba tháng, sau âm mưu đảo chính vào hồi tháng 7 năm 2016 tại nước này. Theo quyết định của chính phủ được Quốc hội thông qua, tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn bảy lần, mỗi lần ba tháng. Lần gần đây nhất, tình trạng khẩn cấp đã được kéo dài tới ngày 18-4 năm nay, Sputnik nhắc nhớ. Phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh châu Âu chỉ trích việc kéo dài hiệu lực của tình trạng khẩn cấp vì theo họ, việc này đe dọa quyền và tự do của các công dân Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.