Tổng thống Putin cho biết chính sách đối ngoại của Nga cần phải như thế nào

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin khi gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton
Tổng thống Nga Vladimir Putin khi gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quan hệ kinh tế và tự do kinh doanh trên thế giới đang trở thành đối tượng chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc gặp các đại sứ và đại diện thường trực LB Nga hôm thứ Năm.

"Ngày nay, nguyên tắc cạnh tranh và cởi mở trong thương mại thế giới ngày càng được thay thế bằng chủ nghĩa bảo hộ, lợi ích kinh tế và tính hiệu quả được thay thế bằng liên tưởng ý thức hệ và áp lực chính trị. Các liên kết kinh tế và tự do kinh doanh đang trở thành đối tượng chính trị hóa. Trong bối cảnh này, chính sách đối ngoại của Nga, ngược lại, cần trở nên có tính định hướng kinh tế và hợp lý hơn" — ông Putin nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала