Ai sẽ hầu tòa cùng trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng?

© ẢnhBộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ''nhôm'') tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263 BLHS và phát lệnh truy nã trên toàn quốc.
Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ''nhôm'') tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263 BLHS và phát lệnh truy nã trên toàn quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin phát trên Thời sự VTV mới đây, vụ án "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" liên quan Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 7 này. Ai sẽ “đồng hành” với Vũ “nhôm” ra trước vành móng ngựa?

Chiếm đoạt tài sản

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") sinh năm 1975 (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Khởi nghiệp từ nghề làm nhôm kính, Vũ "nhôm" lấn sân qua bất động sản và nhanh chóng phất lên thành đại gia rất nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Vũ "nhôm" đứng đầu hoặc có cổ phần trong nhiều công ty và thông qua các công ty này đã mua hàng loạt nhà đất công sản giá bèo ở Đà Nẵng, cũng như thâu tóm các dự án đắc địa ở TP này.

Vũ "nhôm" bị khởi tố tội danh Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo điều 263 bộ luật Hình sự vào tháng 12/2017. 

Tối 21/12/2017, Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà riêng Phan Văn Anh Vũ ở 82 Trần Quốc Toản. Lực lượng chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Vũ "nhôm" — được xác định đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 2/1/2018, Vũ "nhôm" bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt giữ vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore. Bộ Công an sau đó đã tiếp nhận đối tượng, áp giải về Việt Nam và điều tra vụ án theo quy định.

Liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Bộ Công an khởi tố thêm 2 bị can gồm: Phan Hữu Tuấn (nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an).

Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') - Sputnik Việt Nam
Tại sao không công khai những người "có quan hệ phức tạp" với Vũ “Nhôm”?

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung, Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ai sẽ cùng hầu tòa?

Hàng loạt cựu lãnh đạo của TP Đà Nẵng được xác định có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Trong các sai phạm của cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị UB Kiểm tra TƯ kết luận, có việc sử dụng ô tô và 2 căn nhà ở do DN biếu tặng sai quy định. Chiếc ô tô đưa đón ông Xuân Anh cùng 2 căn nhà ở đường Nguyễn Thái Học được xác định do các DN liên quan ông Vũ "nhôm" tặng.

Tháng 4/2018, Bộ Công an đã khởi tố 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến để điều tra các sai phạm về đất đai, quản lý nhà công sản.

Theo hồ sơ, trong số 31 nhà đất công sản nằm trong nội dung điều tra của Bộ Công an, rất nhiều khu đất được UBND TP Đà Nẵng thống nhất bán không qua đấu giá dưới thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch TP.

Cùng thời điểm, Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Điểu (nguyên GĐ Sở TN&MT), Trần Văn Toán (nguyên PGĐ Sở TN&MT), Lê Cảnh Dương (GĐ Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP) để điều tra các sai phạm về quản lý đất đai.

Các quan chức, cựu quan chức Đà Nẵng này đều đang trong quá trình bị điều tra, chờ ngày ra xét xử.

Trong thời gian qua, dư luận tại Đà Nẵng còn xôn xao với thông tin một số cán bộ đương nhiệm được Vũ "nhôm" tặng nhà.

Trong đó, cựu thư ký ông Nguyễn Xuân Anh được xác định từng có thời gian ở trong một căn nhà của Vũ "nhôm" (nay đã chuyển đi).

Ngoài ra, một lãnh đạo Công an TP cũng dính tin đồn được Vũ ‘nhôm' tặng biệt thự trăm tỷ, tuy nhiên người này đã phủ nhận thông tin. 

Nguồn: Vietnamnet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала