Lộ tên các bệnh nan y chính của thế kỷ XXI

© Fotolia / Alexander Raths nhà khoa học
nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các chuyên gia y tế tiết lộ với Sputnik về nguyên nhân chính gây chết người trong thế kỷ 21.
Nhà máy Biohimic - Sputnik Việt Nam
Bệnh nhân Việt Nam sẽ được hỗ trợ thuốc điều trị từ Nga

Bệnh tim mạch, ung thư và HIV là nguyên nhân chính gây tử vong trong thế kỷ XXI, trong tương lai gần không có khả năng đánh bại hoàn toàn bệnh ung thư, và chỉ đến cuối thế kỷ này mới có thuốc đối phó với nhiễm HIV, các chuyên gia y tế nói với Sputnik.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 41 triệu người chết do các bệnh không lây nhiễm mỗi năm, chiếm 71% tổng số ca tử vong. Tỷ lệ tử vong lớn nhất là do bệnh tim mạch — 17,9 triệu người.

"Cả thế giới đang nỗ lực để giành chiến thắng đối với các bệnh không lây nhiễm, bằng chứng cho điều đó là tuổi thọ trung bình đang tăng lên. Ở Nga tuổi thọ trung bình là hơn 72 năm, ở châu Âu — hơn 80 năm, và điều này cho thấy rằng chúng tôi vẫn cố gắng chiến thắng (những căn bệnh này" — bác sỹ Nga Ivanova giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала