Người Houthis yêu cầu ông Putin ngừng chiến tranh ở Yemen

© REUTERS / Khaled AbdullahSanaa, Yemen
Sanaa, Yemen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chủ tịch Hội đồng chính trị tối cao của người Houthis, ông Mahdi al-Mashat, yêu cầu Nga giúp đỡ giải quyết cuộc xung đột quân sự ở Yemen. Đây là tin của cơ quan thông tấn chính thức SABA.

Trong thư gửi cho Tổng thống Vladimir Putin, al-Mashat lưu ý đến "cuộc xâm lăng chống Yemen" và "sự leo thang quân sự của liên minh các quốc gia dưới sự lãnh đạo của Ả Rập Saudi."

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump thông báo: Iran rút quân ra khỏi Syria và Yemen

Theo người đứng đầu Hội đồng chính trị tối cao của những người nổi dậy Houthis, Hoa Kỳ quan tâm đến sự phát triển của cuộc xung đột. Mục tiêu của các nước phương Tây là "lây lan hỗn loạn ở Yemen và khắp khu vực", chính trị gia khẳng định.

Trước đó, al-Mashat đã gửi thư với lời kêu gọi tương tự cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tình hình ở Yemen trở nên tồi tệ xung quanh cảng chiến lược quan trọng Hodeida ở Hồng Hải. Hồi tháng 6, liên minh Ả rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã khai trương Chiến dịch Golden Victory để trục xuất những người Houthis ra khỏi thành phố. Các hành động quân sự bắt đầu bất chấp các cảnh báo của LHQ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала