Anh bán căn cứ của phi công Red Arrows vì tiết kiệm

© REUTERS / SAC Rose BuchananRed Arrows Royal
Red Arrows Royal - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Với mục đích tiết kiệm ngân sách, Bộ Quốc phòng Anh sẽ bán một số chủ thể quân sự, trong đó có căn cứ không quân, nơi chuyên huấn luyện đội thuật lái nhào lộn quốc gia Red Arrows.

"Bộ Quốc phòng sẽ đóng cửa căn cứ Scampton (ở Lincolnshire) vào năm 2022 và chuyển đội thuật lái nhào lộn đến một căn cứ phù hợp hơn dành cho nhóm mục tiêu. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng khẳng định sửa soạn để vào năm 2020 chấm dứt sử dụng căn cứ Không quân Hoàng gia Linton-on-Ouse (ở Bắc Yorkshire), vì không có nhu cầu thêm nữa với căn cứ này", — Thứ trưởng Quốc phòng Tobias Ellwood tuyên bố bằng văn bản.

© REUTERS / StringerRed Arrows Royal
Red Arrows Royal - Sputnik Việt Nam
Red Arrows Royal

Căn cứ không quân Scampton khai trương vào năm 1916, trong thời gian Thế chiến II đây là nơi các máy bay cất cánh để giáng đòn không kích chống quân Đức. Red Arrows đã sử dụng căn cứ này trong 20 năm. Còn căn cứ Linton-on-Ouse được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay phản lực, khóa đào tạo mà cả Hoàng tử William cũng từng theo học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала