Truyền thông: Quốc hội Mỹ đóng băng việc cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do mua hàng S-400

© Flickr / US Air ForceMáy bay chiến đấu F-35 Lightning II
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputink) -Quốc hội Hoa Kỳ đóng băng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara có ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, The Washington Times cho biết.

Sửa đổi tương ứng đã được đưa vào phiên bản cuối cùng của ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm 2019 và được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua.

Quyết định cuối cùng về số phận của F-35 sẽ được thực hiện sau khi Lầu Năm Góc phân tích hậu quả của việc hủy bỏ cung cấp hợp đồng.

Theo The Hill, trong vòng 90 ngày cơ quan phải đệ trình trước Quốc hội bản báo cáo về ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa Ankara và Washington trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tham gia và chương trình F-35, cũng như ảnh hưởng tới kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала