Tổng thống Ecuador tuyên bố: Assange phải rời đại sứ quán ở London

© Sputnik / Alex McNotton / Chuyển đến kho ảnhJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ecuador Lenin Moreno vừa tuyên bố rằng sáng lập gia WikiLeaks, Julian Assange, cuối cùng sẽ phải rời khỏi đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông này ẩn náu từ năm 2012, - như tin đưa của Reuters.

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Ecuador cho biết: Assange không thể ở mãi trong Đại sứ quán của họ
Phát biểu tại Madrid, Tổng thống Ecuador cũng thông báo rằng ông đã thảo luận về tình hình của Assange với chính quyền Anh.

Từ năm 2012 Julian Assange sống trong tòa đại sứ quán Ecuador tại London. Ông xin chính quyền Ecuador cho tị nạn chính trị vì lo ngại bị nhà chức trách Thụy Điển dẫn độ sang Hoa Kỳ trong tương quan hoạt động cáo giác của ông trên trang WikiLeaks.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала