Quân đội nhân dân Việt Nam có khả năng thể hiện mình tại Giải đấu quân sự Quốc tế-2018

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhChuẩn bị cho cuộc thi quốc tế "Tank Biathlon-2018"
Chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế Tank Biathlon-2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 28-7, sau lễ khai mạc trọng thể tại công viên “Patriot” của Bộ Quốc phòng LB Nga (tỉnh Matxcơva), Giải đấu Quân sự Quốc tế lần thứ tư đã bắt đầu.

Tham gia thi đấu là 32 quốc gia với tổng cộng 189 đội tuyển. Tổng số người tham gia vượt quá con số 5000. Càng tới những giải đấu Quân sự Quốc tế sau này, các nước thuộc khối ASEAN càng tham gia tích cực hơn. Năm nay, binh sĩ các nước Myanmar, Việt Nam, Lào và Philippines sẽ thể hiện tài nghệ của mình.

Cuộc thi ngoạn mục nhất của Giải đấu Quân sự Quốc tế 2018 là "Tank biathlon", theo truyền thống được tổ chức tại thao trường "Alabino" nằm ở ngoại ô Matxcơva. Năm nay, tham gia cuộc thi này là các kíp xe tăng tới từ 23 quốc gia: Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Zimbabwe, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Nicaragua, Nga, Syria, Serbia, Tajikistan, Uganda, Cộng hòa Nam Phi. 21 kíp xe tăng sẽ thi đấu trên xe tăng T-72B3 do Nga sản xuất, đội Belarus sử dụng xe tăng T-72, phiên bản được nước này hiện đại hóa, còn đội Trung Quốc dùng xe Type 96 của mình.

xe tang T-72 - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe tăng "mới, lạ" của Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2018: Gấp rút huấn luyện

Trong ngày thi đầu tiên của Giải đấu Quân sự Quốc tế, chỉ có hai nhóm thi thuộc giai đoạn một của "Tank Biathlon" mang tên "đua cá nhân". Mỗi nhóm bao gồm 4 kíp xe tăng từ các nước khác nhau tham gia. Tình hình tăng thêm phần phức tạp ở chỗ, ngày 28-7 ở vùng thủ đô Nga rất nóng và oi bức. Cũng may là những người tham gia phần thi vào ngày này đều đã quen với cái nóng của quê hương mình.

Đánh giá những kết quả đầu tiên của "Tank Biathlon-2018", chuyên gia quân sự Nga về xe bọc thép, tổng biên tập tạp chí "Arsenal Otechestva", ông Victor Murakhovski chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Sputnik:

«Kết quả chính của ngày đầu tiên có thể diễn tả như sau: "hệ thống hoạt động bình thường". Các xe tăng do phía Nga cung cấp đều hoạt động tốt. Xe tăng của đội Trung Quốc cũng thể hiện mình rất ổn. Đường đua xe tăng trên thao trường chất lượng đảm bảo, có đầy đ các chướng ngại vật, các mục tiêu, hệ thống điện tử chuyên kiểm soát và tính toán kết quả hoạt động của mỗi kíp tăng hoạt động trơn tru, ban giám khảo thực hiện công việc chấm thi một cách chuyên nghiệp và khách quan. Giới báo chí được cung cấp đầy đ mọi điều kiện đ làm việc. Tất cả những điều này cho thấy việc chuẩn bị giải đấu được tổ chức mức đ rất cao. Bản thân "Tank Biathlon" lập kỷ lục về số người tham gia và cho tới thời điểm này diễn ra theo đúng kế hoạch dự định ban đầu, không hề xảy ra trục trặc gì. Tôi hy vọng rằng những ngày sắp tới mọi việc cũng sẽ diễn ra tương tự, và ngày 11/8 giải đấu sẽ kết thúc thành công. Tôi rất hy vọng đội Nga sẽ giành được chiến thắng».

Đội của quân đội Việt Nam chuẩn bị cho  cuộc thi quốc tế Tank Biathlon-2018 - Sputnik Việt Nam
Lính tăng Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu "Tank Biathlon-2018" (Video, ảnh)

 Ngoài lính tăng Nga, những đối thủ thực sự mạnh có nhiều cơ hội giành được chiến thắng, theo quan điểm của ông Victor Murakhovski, là kíp tăng Trung Quốc, Kazakhstan và Belarus. Đội tăng của Séc cũng đáng nể. Đánh giá về khả năng của kíp tăng "tân binh" của Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyên gia về tăng của Nga nhận định:

 «Xe tăng loại Т-72 hiện không có trong Lực lượng vũ trang Việt Nam, và các đồng nghiệp Việt Nam buộc phải học lại kỹ năng sử dụng loại tăng này trong thời gian rất ngắn. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng, xe tăng T-72B3 là loại thiết bị kế thừa trực tiếp của các xe tăng chiến đấu thời Liên Xô, đó là T-55 và T-62. Không có sự khác biệt lớn giữa các loại tăng này về hệ thống chuẩn bị vũ trang cho việc khai hỏa, trong xảo thuật ngắm bắn và điều khiển xe tăng. Đúng là T-72 thuộc loại tăng có mức đ công nghệ cao hơn, nhưng bản thân nguyên tắc làm việc của T-72m rất giống các loại tăng đời cũ hơn. Vì thế học cách dùng T-72 sau khi đã dùng qua T-55 hay T-62 đơn giản hơn là học trên xe tăng nước ngoài. Tôi không nghĩ là lính tăng Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình học sử dụng T-72, họ sẽ biết cách làm việc trên xe tăng này. Đương nhiên, không nên chờ đợi kíp xe tăng Việt Nam những kết quả nào đó mang tính kỷ lục, bởi vì dù sao đội Việt Nam cũng mới tham gia "Tank Biathlon". Nhưng tôi tin rằng những người lính tăng Việt Nam sẽ thể hiện mình một cách xứng đáng», —  ông Victor Murakhovski nói.

Nhưng sự tham gia của những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ dừng ở giải đấu "Tank Biathlon".

Có một chân lý không thể chối cãi được: người lính đói hoàn toàn không phải là chiến binh, còn người lính được cho ăn quá no đã không còn là chiến binh nữa. Không ai biết rõ chân lý này hơn là những người tham gia cuộc thi "Bếp dã chiến", cũng được tổ chức tại thao trường Alabino. Các đầu bếp và thợ làm bánh quân sự tới từ 12 quốc gia: Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Việt Nam, Ai Cập, Israel, Kazakhstan. Trung Quốc, Mông Cổ, Nga và Uzbekistan sẽ thi nấu ăn và nướng bánh mì. Còn vào ngày khai mạc Giải đấu Quân sự Quốc tế những "chuyên gia về nồi và muôi" đã tổ chức lớp học dạy nấu các món ăn dân tộc. Những đầu bếp quân sự Việt Nam đã mang lại niềm vui cho khách mời không chỉ bằng món nem ngon tuyệt vời (rất tiếc là chẳng mấy đã hết sạch), mà cả bằng tác phẩm điêu khắc-ẩm thực làm từ cà rốt và dưa hấu.

© Sputnik / Dmitriy Shorkov Kiệt tác ẩm thực của "anh nuôi" Việt Nam ở thao trường "Alabino"
Kiệt tác ẩm thực của anh nuôi Việt Nam ở thao trường Alabino - Sputnik Việt Nam
Kiệt tác ẩm thực của "anh nuôi" Việt Nam ở thao trường "Alabino"

Chỉ huy đội Việt Nam, đồng thời là thành viên ban trọng tài của cuộc thi "Bếp dã chiến", thượng tá Vũ Văn Hinh cho biết trong khi trả lời phỏng vấn của Sputnik:

«Đội chúng tôi lần đầu tiên tham gia cuộc thi này. Mục đích của chúng tôi là tới đây đ trao đổi kinh nghiệm, làm quen với bếp quân sự của các nước khác, nâng cao tay nghề cho các đầu bếp của chúng tôi, cũng như cơ hội nghề nghiệp của họ, và đương nhiên là củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người lính. Trong số các món ăn của bếp dã chiến Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu cho các vị khách của Giải đấu Quân sự Quốc tế 2018 chủ yếu là món nem, cách làm nem cho thực đơn ngày thường và thực đơn ngày lễ».

© Sputnik / Dmitriy ShorkovCác thành viên đội Việt Nam ở thao trường "Alabino"
Các thành viên đội Việt Nam ở thao trường Alabino - Sputnik Việt Nam
Các thành viên đội Việt Nam ở thao trường "Alabino"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала