Nghị sĩ Rada kinh hoàng khi mở cuốn sách giáo khoa môn địa lý của Ukraina

CC0 / / Kiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nghị sĩ Verkhovnaya Rada Vadim Rabinovich cho biết ông rất kinh hãi khi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa môn địa lý của Ukraina dành cho lớp 8. Chính trị gia nói về điều này trong chương trình trực tiếp của kênh truyền hình "112 Ukraina".
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
“Chính quyền Ukraina trơ tráo lừa dối tất cả”

"Tôi rơi vào trạng thái sốc ngày hôm qua — Tôi đọc sách giáo khoa địa lý mới. Bạn biết đấy, chúng ta đang cố gắng xây dựng một đất nước mới không phải từ bất kỳ tiến bộ thực sự nào, mà do hoang tưởng, mà chúng ta đang bắt đầu truyền thụ cho trẻ em. Đơn giản là hoang tưởng! Mà mê sảng, hoang tưởng luôn luôn là một sự thay thế cho công việc thực tế! Tôi yêu lịch sử của chúng ta, địa lý của chúng ta, nhưng không nên viết những điều vô nghĩa như vậy", — nghị sĩ nói.

Rabinovich, đặc biệt cảm nhận một cách mỉa mai điều khẳng định trong cuốn sách về "những thành tựu của Ukraina trong không gian" và "lúa mì, mà  người Ukraina tạo ra đã được đưa sang các nước khác, và  nuôi sống toàn thế giới", cũng như về thực tế là "người Đức  là những người Giec manh được chuyển hóa theo hệ slavơ".

Sách giáo khoa môn địa lý mới của Ukraina  đã gây ra  hiện tượng phản hồi rộng rãi ở Ukraina và cả ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала