Hải quân Anh sơ tán khỏi Libya phần tử cực đoan, ba năm sau tiến hành vụ khủng bố

© AP PhotoSalman Abedi
Salman Abedi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Năm 2014 Hải quân Anh đã được sơ tán khỏi "vùng chiến sự" ở Libya các công dân Anh, trong số có Salman Abedi, người mà ba năm sau đó đã tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Manchester, báo Daily Mail cho hay, dẫn nguồn tin trong chính phủ Anh.

Theo dữ liệu của Daily Mail, tháng Tám năm 2014, tàu HMS Enterprise đã đưa ra khỏi ​​Libya hơn một trăm công dân Anh, trong đó có Abedi, lúc đó 19 tuổi, và người anh trai hiện đang bị giam giữ tại Libya vì tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố. Con tàu đưa những người Anh đến Malta, tiếp theo Abedi và anh trai bay đến Manchester, nơi họ đã sống vào thời điểm đó.

Vụ tấn công  22 tháng 5 tại Manchester Arena - Sputnik Việt Nam
FBI từng cảnh báo MI5 về kế hoạch tấn công khủng bố ở Manchester

"Về phía người này, phạm tội ác tàn bạo trên đất Anh sau khi chúng tôi giải cứu anh ta khỏi Libya là một sự phản bội hoàn toàn" — nguồn tin cho biết. Theo ghi nhận của nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền cho rằng tại thời điểm sơ tán, Abedi không phải là phần tử cực đoan và không gây nguy cơ cho an ninh.

Theo tờ Daily Mail, vào thời điểm đó Abedi và anh trai liên tục di chuyển từ Manchester đến Tripoli, vì cha mẹ người gốc Libya của họ đã trở về quê hương. Tháng Tám năm 2014, khi di tản công dân Anh, Abedi với anh trai đang nghỉ hè ở Libya

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm ngoái tại Manchester trong buổi hòa nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Cuộc tấn công được thực hiện bởi kẻ tự sát Salman Abedi. 22 người thiệt mạng, trong đó có 12 em nhỏ. Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"* lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.

*Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала