Chuyên gia: Biện pháp trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Chủ tịch nhóm thương mại và đầu tư của Hội đồng Đại Tây Dương, David Mortlock, thừa nhận rằng tác động của các biện pháp trừng phạt chống Nga đã "bị pha loãng đáng kể" bởi cách cư xử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc chính quyền của ông Trump không có khả năng chống lại Nga.

Thêm vào đó, một số nhà lãnh đạo thế giới tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "người tốt".

Hôm thứ Ba trong cuộc thảo luận tại hội đồng, ông Mortlock thừa nhận sự đúng đắn của lời chỉ trích, rằng chính sách trừng phạt của chính quyền Mỹ còn xa mới mang tính hiệu quả.

"Tôi sẽ không nói rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga thất bại, nhưng tôi nói thêm rằng hiệu quả của chúng đã bị pha loãng đáng kể bởi những điều khác đã xảy ra. Tổng thống Mỹ tuyên bố tại Helsinki và trên Twitter của mình, rằng chính quyền của ông không thể di chuyển theo hướng đối đầu với Nga một cách quá cứng rắn. Hiệu quả của lệnh trừng phạt còn suy yếu do những thay đổi ở các quốc gia khác mà chúng ta thấy ngay cả ở đây", — ông nói trong khuôn khổ cuộc thảo luận về chủ đề: vì sao các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga không mang lại hiệu ứng như mong muốn, thậm chí trong một số trường hợp Matxcơva còn sử dụng những lệnh trừng phạt này để phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала