Ông Tập Cận Bình kêu gọi quân đội ngừng cung cấp dịch vụ trả tiền trước cuối năm nay

© AP Photo / Andy WongQuân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tới cuối năm nay phải thực hiện việc xóa bỏ mọi hình thức kinh doanh thương mại, cũng như ngừng cung cấp các dịch vụ trả tiền.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc tiếp tục "mua chuộc" Philippines đến cùng?

Ông Tập Cận Bình có bài phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị TƯ Đảng cộng sản Trung Quốc vào trước ngày kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn mạnh, "quyết định về việc dừng hoàn toàn cung cấp các dịch vụ trả tiền do Quân đội Trung Quốc thực hiện được đưa ra với sự tham gia của TƯ Đảng CS Trung Quốc và Ủy ban quân ủy TƯ, nhằm mục đích dành mọi sức lực cho việc củng cố thế mạnh quân sự và khả năng chiến đấu của Quân đội Trung Quốc".

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc xóa bỏ hoàn toàn cung cấp dịch vụ trả tiền giúp tạo ra một môi trường cần thiết cho việc xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới.

Trong số các dịch vụ mà Quân đội Trung Quốc đang cung cấp cho lĩnh vực dân sự hiện nay có dịch vụ về giáo dục, in ấn và xuất bản, cho thuê bất động sản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала