Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên kêu gọi nới lỏng trừng phạt chống Bình Nhưỡng

© AP Photo / Richard DrewRi Yong-ho
Ri Yong-ho - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Trong cuộc gặp đồng nghiệp từ một trong những nước thành viên ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng, - hãng Kyodo đưa tin dẫn nguồn ngoại giao.

Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên nêu điều kiện để tiếp tục phi hạt nhân hóa
Hãng thông tấn không nói rõ, ông Bộ trưởng Bắc Triều Tiên đã gặp người đồng cấp nào. Theo lời người cung cấp tin, khi nêu luận cứ như cơ sở của lời kêu gọi nói trên, ông Ri Yong-ho dẫn chứng rằng Bắc Triều Tiên đã ngừng thử nghiệm hạt nhân và ngừng phóng tên lửa đạn đạo.

Trước đó, hãng Yonhap thông báo, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên có thể đã tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Theo dữ liệu của  phóng viên Yonhap, người ta nhìn thấy ông Ri Yong-ho bước vào căn phòng mà ông Vương Nghị cũng đã vào.

Sáng thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến  Singapore, nơi ông cần tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN về an ninh, dự kiến ​​khai mạc vào 04 tháng Tám.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала