Lần đầu tiên kể từ năm 2011, sứ mệnh LHQ tới chân cao nguyên Golan qua Syria

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhcao nguyên Golan
cao nguyên Golan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quneitra (Syria) – Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xung đột quân sự ở nước này trong năm 2011, đơn vị cảnh sát quân sự Nga đã bảo vệ đoàn xe Liên Hiệp Quốc đi qua Syria tới chân Cao nguyên Golan, Phó chỉ huy nhóm binh sĩ Nga tại Syria, Trung tướng Sergei Kuralenko cho biết.
Syria. Aleppo. Các cô gái Syria đang tạo dáng cho nhiếp ảnh gia. - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Syria bắt đầu thực hiện chương trình quốc gia cho việc phục hồi Aleppo

"Hôm nay đã diễn ra một sự kiện rất lớn — lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xung đột ở Syria, sứ mệnh Liên Hợp Quốc đã có thể lên đường cao tốc M-7 đến Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại khu vực Quneitra bị tàn phá, có nghĩa là, họ đã có thể đi qua lãnh thổ Syria đến những nơi đang được kiểm soát bởi quân đội Israel," — ông Kuralenko nói.

Trung tướng lưu ý rằng trong cuộc xung đột vũ trang ở Syria, sứ mệnh Liên Hợp Quốc không thể làm việc tại các địa điểm của họ trên lãnh thổ Syria, vì được đặt dưới sự kiểm soát của các chiến binh, cũng như qua Syria để tiếp cận trại tị nạn trên lãnh thổ Israel.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала