Thảo thuận về F-35 giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đổ vỡ

© Flickr / Heath CajandigF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ dự định áp dụng các hành động pháp lý nếu Hoa Kỳ ngăn chặn việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35. Hôm thứ Ba, đại diện chính thức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn đã cho biết như vậy.

"F-35 là dự án quốc tế, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động pháp lý trong trường hợp phía Mỹ sẽ được thực hiện các động thái nhằm ngăn chặn việc chuyển giao F-35" — ông Kalyn nói.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Quốc hội Mỹ đóng băng việc cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do mua hàng S-400
Trước đó, một vài giờ sau khi áp đặt biện pháp trừng phạt chống các Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, phía Mỹ đưa ra quyết định về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35. Thượng viện Mỹ đã quyết định đóng băng dự án cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay tiêm kích mới nhất, bởi lý do Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Bây giờ, để dự luật này có hiệu lực, chỉ còn thiếu chữ ký của Tổng thống Donald Trump.

Nói về lịch sử dự án F-35 bắt đầu từ những năm 90, Trung tướng Không quân nghỉ hưu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan Karakush tuyên bố rằng kiểu kết thúc quan hệ như vậy sẽ gây thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ:

"Dự án này là quan hệ đối tác hơn mười năm trời. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có 8-10 công ty tham gia vào việc sản xuất một số bộ phận của máy bay F-35, trong số đó có những chi tiết quan trọng. Từ vi phạm thỏa thuận này, không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, mà cả Hoa Kỳ cũng sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. "

Vi phạm thỏa thuận về F-35 có thể đóng vai trò như một cái cớ để các nước tiềm năng từ chối tham gia dự án, ông Karakush nhấn mạnh:

F-35 - Sputnik Việt Nam
Anh và Mỹ lo ngại Nga sẽ biết "bí mật" máy bay F-35 qua Thổ Nhĩ Kỳ

 "Sự vi phạm thỏa thuận này của Mỹ có thể dẫn đến một thực tế rằng các nước muốn tham gia dự án sẽ từ chối tham gia, các quốc gia khác sẽ bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của loại thỏa thuận như vậy. Các nước khác sẽ có những nghi ngờ mạnh mẽ về việc tham gia thỏa thuận F-35, bởi vì họ sẽ không muốn lâm vào tình trạng tương tự."

Nói về thực tế Thổ Nhĩ Kỳ có các phương án thay thế, ông Karakush kết luận: "Trong tình huống không hy vọng vào thỏa thuận quan trọng như vậy với Mỹ trong vấn đề công nghiệp quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tái định hướng. Một trong những lựa chọn thay thế là xích lại gần với Nga. Ngoài ra, trong một thời gian nhất định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập trung lực lượng để sản xuất máy bay quân sự của mình."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала