Chuyên gia bình luận về việc Trung Quốc phóng tên lửa siêu thanh

© REUTERS / Alex LeeJ-31 của Trung Quốc
J-31 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giám đốc Trung tâm Phân tích thị trường buôn bán vũ khí thế giới, ông Igor Korotchenko bình luận về việc Trung Quốc phóng tên lửa siêu thanh "Sinkun-2" ("Bầu trời sao").
Trung Quốc thử nghiệm thành công phi cơ siêu âm Sinkun-2 (bầu trời sao) - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc thử nghiệm thành công phi cơ siêu âm

"Theo đánh giá của chúng tôi, Trung Quốc đang cho thử nghiệm nguyên mẫu đầu đạn siêu thanh vận động, có khả năng chở đầu đạn hạt nhân. Như vậy, Bắc Kinh đang cố gắng dựa trên cơ sở công nghệ của mình để tái tạo các phát triển tổ hợp tên lửa"Avangard mà Nga đã hoàn tất. Trung Quốc có kế hoạch dựa vào ngành công nghệ quốc gia để tạo ra một hệ thống vũ khí chiến lược tương tự, nhằm đảm bảo khả năng chở đầu đạn hạt nhân tới lãnh thổ Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự", — ông Korotchenko chia sẻ như vậy với Sputnik.

Theo ông, Trung Quốc không ngừng theo đuổi việc hoàn thiện những khả năng của nước này trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh, nhằm đáp lại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, bao gồm cả phân khúc châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала