Đại sứ quán Nga cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện “ngoại giao loa phóng thanh”

© AFP 2023 / Shawn ThewЗдание Российского посольства в Вашингтоне
Здание Российского посольства в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bình luận về việc Hoa Kỳ triệu tập biện lâm thời của Nga, ông Dmitry Zhirnov tới Bộ Ngoại giao, Bộ ngoại giao Nga cho biết cơ quan này lấy làm tiếc về chuyện này và lưu ý rằng, Hoa Kỳ đi tới việc sử dụng “ngoại giao loa phóng thanh".

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert trên tài khoản Twitter của mình đã báo cáo rằng Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề châu Âu và Âu Á, Wess Mitchell yêu cầu ông Zhirnov đến Bộ Ngoại giao vì cáo buộc của chính quyền Mỹ rằng Nga "tuyên truyền tích cực."

"Theo bài viết của bà Nauert có vẻ như nhà ngoại giao của chúng tôi đã được yêu cầu "trả lời cho việc Nga can thiệp tích cực vào các vấn đề nội địa của Mỹ", — đại sứ quán cho biết.

Đại sứ quán kêu gọi các đồng nghiệp Mỹ tập trung nỗ lực vào công việc chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau để ổn định và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

"Đây chính là sứ mệnh của đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ theo cách nhìn nhận của chúng tôi", — nhà ngoại giao kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала