Ông Vũ Huy Hoàng rời ghế Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Đức

© Ảnh : Nguyễn Khánh/Tuổi TrẻÔng Vũ Huy Hoàng
Ông Vũ Huy Hoàng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công thương đã không còn là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đức.

Theo thông tin từ Hội hữu nghị Việt Nam — Đức thì ngày 4/8, Hội đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2018 — 2023.

Người Việt trên đường phố Hà Nội,  trước Đại hội Đảng toàn quốc của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cán bộ đi nước ngoài du học sao vẫn dốt: ĐBQH trả lời

Tại đại hội này, ông Vũ Huy Hoàng, trước đây từng là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã không còn là Chủ tịch Hội.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023 với tín nhiệm 100%. Ngoài ra, Hội cũng bầu các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và BanThường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018 — 2023.

Hội hữu nghị Việt Đức được thành lập năm 1991 trên cơ sở sáp nhập Hội hữu nghị Việt Nam — Tây Đức và Hội hữu nghị Việt Nam — Đông Đức đã được thành lập trước đó.

Ông Vũ Huy Hoàng - Sputnik Việt Nam
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng "đi nước ngoài như đi chợ"
Ngày 03/11/2012, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra Ban Chấp hành Hội có 63 Uỷ viên, trong đó ông Vũ Huy Hoàng, khi đó còn là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương làm Chủ tịch Hội.

Hồi đầu năm 2017, tại văn bản số 106/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 — 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 — 2016 và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Yêu cầu Bí thư, Chủ tịch quận huyện hoãn đi nước ngoài để tập trung công việc
Trước đó, ông Vũ Huy Hoàng đã bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 — 2016 do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Một trong những cán bộ từng được cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm khi đương chức là ông Trịnh Xuân Thanh, người từng có thời gian bỏ trốn sang Đức trước khi về nước đầu thú và đã ra tòa trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty PVC mới đây.

Theo: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала