Pháp thừa nhận ông Solzhenitsyn đã đúng khi nói đến sự kiệt quệ tinh thần của phương Tây

© AFP 2023 / Patrick KovarikParis
Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà văn Pháp và chính trị gia Philippe de Villiers, người đích thân quen với Alexander Solzhenitsyn, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Figaro đã thừa nhận rằng nhà văn Nga nói đúng, tinh thần của phương Tây đã kiệt quệ.

Nhớ lại bài phát biểu của ông Solzhenitsyn tại lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm cuộc nổi dậy Vendée ở Pháp, khi nhà văn Nga cảnh báo sự kiệt quệ về tinh thần của phương Tây sắp xảy ra trong ngày một ngày hai, ông De Villiers nói rằng, nếu trước đây các nước phương Tây là một bức tường thành tự do, thì giờ đây họ đang trở thành những con tin dưới bàn tay điều khiển của Hoa Kỳ và xã hội tiêu dùng.

Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tại sao phương Tây cản trở cuộc gặp giữa hai ông Putin và Trump?

Theo ông, trước đây NATO là hiện thân của thế giới tự do, còn bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

"Từ nay, Nga đã được giải phóng khỏi bất kỳ tư tưởng cách mạng nào. Nga giờ đây là một thế giới tự do, và trong nhiều khía cạnh, phương Tây đã lặng câm và rơi xuống mức là nô lệ của thế giới. Chúng tôi trở thành một thuộc địa của chính sách chính trị kiểu Mỹ" — ông De Villiers nói.

Đồng thời, chính trị gia người Pháp cũng bày tỏ cảm tình đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала