50 người thiệt mạng tại Afghanistan do Mỹ không kích và các cuộc tấn công của Taliban

© AP Photo / Rahmat GulXe cấp cứu
Xe cấp cứu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) - Ít nhất đã có 50 thường dân và nhân viên an ninh thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ và các cú tấn công của phong trào "Taliban" tại tỉnh Logar, miền đông Afghanistan, hãng thông tấn Pazhwak cho biết, dẫn nguồn là tuyên bố của thành viên hội đồng tỉnh, ông Abdul Wali Wakeel.

Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
Nguồn Sputnik: Mỹ đã ép chính phủ Afghanistan phải cho phép tướng Dostum trở về nước
Theo lời thành viên hội đồng, vào đêm hôm thứ Hai, rạng sáng ngày thứ Ba, các chiến binh thuộc phong trào Taliban đã tổ chức những cuộc tấn công phối hợp từ nhiều hướng khác nhau, nhằm vào huyện Azra.

"35 nhân viên an ninh và dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này ", — hãng thông tấn Pazhwak dẫn lời ông Wakeel.

Theo ông, còn có 15 nhân viên cảnh sát tử vong sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào trạm kiểm soát nơi những người này đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo hãng tin, một đại diện của "Taliban", ông Zabihullah Mujahid đã xác nhận về các vụ tấn công, tuy nhiên không cho biết về con số các nạn nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала