Theo ông, quân đội Libya cần sự hỗ trợ của Matxcơva trong cuộc chiến chống nhiều nhóm cực đoan xuất hiện trong nước sau khi Muammar Gaddafi bị lật đổ. Ông Al-Mismari nói thêm rằng nhu cầu này xuất hiện do thực tế là vũ khí của quân đội hoàn toàn được sản xuất ở Liên Xô và Nga, và kinh nghiệm của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.
"Vì vậy, Libya ngày càng cần Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là vì chúng tôi biết rằng Nga là một trong những quốc gia hiệu quả nhất trên thế giới trong việc chống khủng bố, Syria là một ví dụ của hành động này", — ông al-Mismari, cũng là phát ngôn viên của người chỉ huy LNA Khalifa Haftar, cho biết.
Cuối tháng 6, Quân đội Quốc gia Libya đã tuyên bố đã chiếm được thành phố Dern mà các nhóm cực đoan khác nhau kiểm soát trong nhiều năm.