"Nhiệt độ trên Trái đất không chỉ được xác định bằng lượng khí nhà kính sinh ra do hoạt động của con người. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, việc Trái đất nóng lên 2 độ bởi yếu tố con người có thể kích hoạt những quá trình mang tính hệ thống khác, mà chúng ta thường gọi là "hiệu ứng phản hồi". Những quá trình này có thể tăng tốc tình trạng nóng lên của Trái đất, ngay cả trong trường hợp chúng ta chấm dứt việc sản sinh ra khí nhà kính", nhà khoa học nhận định.
Các nhà nghiên cứu đã xác định được mười quy trình như vậy. Trong số đó có sự tan chảy lớp băng vĩnh cửu và băng biển Bắc Cực, sự tan chảy hydrat metan dưới đáy đại dương, sự biến mất của rừng nhiệt đới và rừng ở khu vực Bắc bán cầu, cũng như tình trạng giảm lượng tuyết bao phủ ở khu vực này.