Hoa Kỳ cung cấp cho Anh các chi tiết máy tàu ngầm bị lỗi

© UK Ministry of DefenseTàu ngầm Successor
Tàu ngầm Successor - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc nâng cấp khôi phục hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Anh có thể bị đình hoãn sau khi phát hiện khiếm khuyết mối hàn trong ống phóng tên lửa đạn đạo, là những bộ phận được sáng chế và sản xuất tại Hoa Kỳ, - tờ The Times đưa tin.
Tàu ngầm lớp Seawolf (Hoa Kỳ) - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ sợ "sát thủ tàu ngầm" của Nga

Theo kế hoạch của Hải quân Anh, đến năm 2030 các tàu ngầm loại Dreadnought cần thay thế bốn tàu ngầm lớp Vanguard. Việc xây dựng được giao cho công ty Anh BAE Systems, chịu phụ thuộc vào việc cung cấp các thành phần máy và công nghệ từ Hoa Kỳ.

Ông Bill Couch đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã xác nhận về việc có những chỗ khiếm khuyết hư hại như vậy. Theo lời ông, không một ống phóng nào được lắp đặt trong các tàu ngầm đang trong quá trình xây dựng.

Như tờ The Times viết, bối cảnh vụ việc đang được làm rõ, còn công ty phải tạm ngừng công đoạn hàn cho đến khi kết thúc điều tra.

"Chúng tôi biết có chuyện điều tra các vấn đề với chất lượng hàn trong ống phóng  tên lửa đạn đạo sản phẩm của công ty Mỹ BWX Technologies, nhưng chương trình Dreadnought của chúng tôi vẫn đúng tiến độ và trong khuôn khổ ngân sách, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu những năm 2030", — vị đại diện cơ quan quân sự thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала