Trung Quốc áp thuế thêm với loạt hàng hóa Mỹ

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhThượng Hải
Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Ngày 23 tháng 8, đồng thời với Mỹ, Trung Quốc sẽ áp thuế với danh sách hàng hóa thứ hai tổng cộng 16 tỷ USD, - theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.

"Hoa Kỳ đã quyết định là vào ngày 23 tháng 8 áp thuế 25% với hàng xuất khẩu của Trung Quốc  bằng 16 tỷ USD", — Bộ Thương mại tuyên bố.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
ASEAN sẽ không để xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa các siêu cường quốc tại châu Á

Có nhấn mạnh rằng "Trung Quốc buộc phải có biện pháp đối ứng thích hợp và áp thuế 25% với hàng hóa Mỹ tổng trị giá 16 tỷ USD, cùng lúc với phía Hoa Kỳ".

Xin nhắc, từ hôm 16 tháng 6, Ủy ban Thuế quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố rằng để đáp trả hành động của Washington, Bắc Kinh sẽ áp thuế nhập khẩu 25% với 659 hạng mục hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá 50 tỷ USD. Thuế hải quan cho 545 mặt hàng trị giá khoảng 34 tỷ USD  cần bắt đầu hiệu lực vào ngày 6 tháng 7, mốc hiệu lực của biện pháp thương mại với các hàng hóa còn lại sẽ được công bố sau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала