WTO ủng hộ Nga trong tranh chấp với Liên minh châu Âu

© Sputnik / Ruben SprichWTO
WTO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong khuôn khổ tranh chấp LB Nga với EU về gói năng lượng thứ ba, WTO thừa nhận việc tạo lợi thế cho cơ sở hạ tầng nguồn cung cấp khí đốt cho EU không phải từ Nga là trái pháp luật, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết.

"Lợi thế phân biệt đối xử với các dự án cơ sở hạ tầng của nhóm thứ ba, và việc cấp cho họ tình trạng "dự án quan tâm chung", trong trường hợp  họ cung cấp khí đốt không phải từ Liên bang Nga", bị thừa nhận là bất hợp pháp", — thông cáo của Bộ Phát triển Kinh tế cho biết.

Tuyến đường sắt Nga - Sputnik Việt Nam
Nga thắng trong vụ tranh chấp toa tàu đường sắt với Ukraina ở WTO
Trong năm 2014, Liên bang Nga đã bắt đầu thủ tục tố tụng tại WTO liên quan đến việc áp dụng gói năng lượng thứ ba của Liên minh châu Âu. Tháng 3 năm 2016, một nhóm trọng tài WTO được lập ra để xem xét vụ việc.

Gói năng lượng thứ ba hoạt động ở EU ngụ ý rằng các chủ sở hữu các đường ống dẫn chính nằm trong khu vực không thể là các công ty tham gia khai thác khí đốt. Các yêu cầu này tạo ra những trở ngại cho việc xây dựng đường ống, ví dụ "Dòng chảy phương Nam", đã buộc phải từ bỏ. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала