Bộ Nội vụ Ý bãi bỏ định nghĩa về "người sinh 1" và "người sinh 2" trong lý lịch

© REUTERS / Tony GentileMatteo Salvini
Matteo Salvini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Thủ tướng Nội vụ Ý, Phó Thủ tướng Matteo Salvini ra lệnh trả lại cho bản khai chính thức của bộ các từ "cha" và "mẹ" truyền thống thay cho "người sinh 1" và "người sinh 2" trong bản khai gần đây.

EU - Sputnik Việt Nam
Nghị sỹ Italia: cần người lính bên ngoài châu Âu chứ không phải trên biên giới với Nga
Người đứng đầu Bộ Nội vụ đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với tờ La Nuova Bussola Quotidiana.

"Tuần trước tôi được thông báo rằng trong bản khai được đăng trên trang web của Bộ nội vụ cần điền để cấp thẻ nhận dạng điện tử, có từ "người sinh 1" và "người sinh 2". Tôi đã ngay lập tức hướng dẫn khôi phục lại các mục "mẹ" và "cha ". Đó chỉ là một động thái nhỏ, một tín hiệu nhỏ, tuy nhiên tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và những gì phù hợp hiến pháp" — ông Salvini nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng ông sẽ sử dụng tất cả các quyền hạn của mình để bảo vệ "gia đình tự nhiên dựa trên liên kết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ."

Các mục "cha mẹ 1" và "cha mẹ 2" xuất hiện trong các tài liệu chính thức của Ý sau khi con của các cặp đồng tính luyến ái được đăng ký tại Appennini.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала