Cấm bố trí căn cứ quân sự nước ngoài trong vùng biển Caspian

© Ảnh : Ministry of defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhbiển Caspian
biển Caspian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
AKTAU (Kazakhstan), (Sputnik) - Hôm Chủ nhật tại hội nghị thượng đỉnh Caspian ở thành phố Aktau của Kazakhstan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng việc bố trí căn cứ quân sự của nước ngoài ở vùng biển Caspian bị cấm, theo Công ước về quy chế pháp lý của vùng biển, văn kiện mang chữ ký của các nguyên thủ quốc gia năm nước vùng Caspian.

"Bất cứ động tác xây dựng căn cứ quân sự và hiện diện của tàu chiến nước ngoài trong vùng biển Caspian đều bị cấm. Đã thông qua bước đi rất quan trọng", — Tổng thống Rouhani tuyên bố khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.

Hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Caspian - Sputnik Việt Nam
Ký kết Công ước về quy chế pháp lý của biển Caspian

Trước đó, tại Kazakhstan cũng đã đưa ra ý kiến tương tự. Ngoại trưởng Kairat Abdrakhmanov tuyên bố rằng ở Caspian sẽ không có căn cứ quân sự Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhận định rằng hội nghị thượng đỉnh của năm nước Caspian là cuộc gặp mang ý nghĩa thời đại. Theo lời ông, Công ước Caspian đảm bảo tính chất phi hiện diện của các cường quốc ngoài khu vực tại vùng biển này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала