Ông Putin kêu gọi các nước vùng Caspian hợp tác chống khủng bố

© Sputnik / Alexej Nikolski / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Caspian
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Caspian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
AKTAU (Kazakhstan), (Sputnik) - Các nước trong khu vực Caspian cần tăng cường hệ thống hợp tác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, mở rộng sự hiệp lực của các cơ quan biên phòng, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Caspian (Nga, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan), ông Vladimir Putin đã nhắc về trách nhiệm an ninh trên lãnh thổ các quốc gia.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin thảo luận với Hội đồng an ninh Nga về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

"Ngay sát gần biển Caspian đang có những lò lửa bất ổn, Trung Đông, Afghanistan. Vì vậy hợp tác chặt chẽ là đòi hỏi sống còn và là lợi ích của các dân tộc chúng ta", — ông Putin nhấn mạnh.

"Điều quan trọng là năm quốc gia tiếp tục tăng cường hệ thống hợp tác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức, mở mang  công việc chung theo tuyến các cơ quan đặc nhiệm và biên phòng", — Tổng thống Putin tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала