Nga kêu gọi phương Tây trả lời về những vụ oanh tạc Nam Tư

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik) - Các nước phương Tây tỏ ra lo ngại về tình hình nhân đạo ở Syria và tìm kiếm dấu vết của việc sử dụng vũ khí hóa học ở đó, thế nhưng cho đến nay họ vẫn chưa hề trả lời về hậu quả những vụ NATO ném bom tàn phá Serbia. Đó là tuyên bố của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, trong thời gian thăm Belgrade.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga đang tiến hành chuyến thăm Serbia. Hôm Chủ nhật, bà Zakharova đã hội kiến với Phó Thủ tướng thứ nhất và Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic tại căng-tin của khách sạn "Matxcơva" ở trung tâm Belgrade.

Tòa nhà chọc trời của trung tâm thương mại  Moscow-city. - Sputnik Việt Nam
Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ không gắn với tình hình xung quanh Crưm

"Thật tuyệt khi họ quan tâm lo lắng như vậy về tình hình nhân đạo ở Trung Đông, thế nhưng có những hậu quả nhân đạo ở ngay châu Âu, và nếu phương Tây nói về điều này thì hẳn là trước tiên cần phân xử với tình hình nhân đạo ở châu lục Âu, do chính họ gây ra và thực sự có câu trả lời về hành động của họ", — bà Maria Zakharova tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала